Mỹ mở chiến dịch trấn áp lừa đảo tài chính xuyên quốc gia từ châu Á

Thứ tư, 25/02/2026 19:34

Ngày 24-2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chuyên thực hiện hành vi lừa đảo tài chính trực tuyến nhằm vào công dân Mỹ.

Nhiều người được phát hiện trong các khu phức hợp lừa đảo dọc biên giới Myanmar – Thái Lan, nơi các nạn nhân bị buộc làm việc trong các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Reuters
Nhiều người được phát hiện trong các khu phức hợp lừa đảo dọc biên giới Myanmar – Thái Lan, nơi các nạn nhân bị buộc làm việc trong các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott nhấn mạnh việc bảo vệ người dân Mỹ trước các hoạt động lừa đảo ở nước ngoài là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền hiện nay. Theo ông, Tổng thống Trump đã chỉ đạo huy động sự phối hợp giữa Federal Bureau of Investigation (FBI), Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao để triệt phá các đường dây lừa đảo quy mô lớn tại Đông Nam Á.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhiều tổ chức tội phạm, trong đó có các mạng lưới do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, đã phát triển hoạt động lừa đảo ở mức độ “công nghiệp”, với cơ sở hạ tầng phức tạp và nguồn tài chính dồi dào.

Theo ước tính năm 2023 của United Nations (LHQ), khoảng 120.000 người đã làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Báo cáo mới của Văn phòng Nhân quyền LHQ cho thấy ít nhất 300.000 người có thể là nạn nhân của các đường dây buôn người phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến tại khu vực Đông Nam Á.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Chris Landau cho biết riêng trong năm 2024, các tổ chức lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ USD từ người dân Mỹ. Con số này phản ánh mức độ nghiêm trọng và quy mô ngày càng gia tăng của loại tội phạm công nghệ cao.

Song song với các biện pháp điều tra và truy quét, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể tại Myanmar và Campuchia bị cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân không chuyển tiền ra nước ngoài cho người chưa từng gặp trực tiếp, đồng thời hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của FBI khẳng định Mỹ “cam kết dẫn đầu cuộc chiến” chống lại các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD ở Đông Nam Á. Ông Scott Schelble, Phó Trợ lý Giám đốc Ban Hoạt động Quốc tế của FBI, đưa ra tuyên bố sau chuyến công tác tới khu vực, nơi ông trực tiếp thăm một số cơ sở từng là “hang ổ” lừa đảo.

Theo ông Schelble, các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang nhắm mục tiêu vào người Mỹ hằng ngày thông qua những mô hình lừa đảo tinh vi, lợi dụng công nghệ, sự khác biệt pháp lý giữa các quốc gia và cả những người dễ bị tổn thương để thu lợi bất chính. Ông cảnh báo các đối tượng không nên tin rằng biên giới quốc gia có thể che chắn cho hành vi phạm tội.

FBI hiện đã cử đặc vụ phối hợp với cảnh sát Thái Lan trong một lực lượng đặc nhiệm chung nhằm phá vỡ các mạng lưới lừa đảo, xác định nạn nhân và triệt phá hệ thống tài chính hỗ trợ cho các đường dây này. Trước đó, cơ quan này cũng từng hợp tác với lực lượng chức năng Campuchia và kỳ vọng mở rộng mô hình phối hợp trong thời gian tới.

Giới chức Mỹ cho rằng các trung tâm lừa đảo là vấn đề mang tính khu vực, đòi hỏi sự hợp tác đa phương để xử lý tận gốc. Theo ông Schelble, mục tiêu then chốt là biến từng địa bàn thành môi trường không còn thuận lợi cho các khu phức hợp lừa đảo hoạt động.

Chiến dịch mới của Mỹ diễn ra trong bối cảnh tội phạm mạng xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và an ninh cho nhiều quốc gia. Washington cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp quốc tế nhằm truy cứu trách nhiệm các cá nhân và tổ chức đứng sau các mạng lưới này.

B.N

Cảnh giác việc “bỗng dưng” được cho, tặng vật dụng có gắn quảng cáo cờ bạc, cá cược trái phép

Chiều 24/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin cảnh báo về hoạt động cho, tặng vật dụng miễn phí gắn với quảng cáo các trang web cờ bạc, cá cược trái phép.

Truy bắt thành công đối tượng truy nã lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 13/02/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng phối hợp với Cơ quan Công an phường An Khê bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Phước Anh (SN 1990; trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) theo Quyết định truy nã số 466/QĐTN-CSHS ngày 14/01/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khi Đông Nam Á trở thành “công xưởng” lừa đảo trực tuyến

Đông Nam Á đang trở thành tâm điểm toàn cầu của lừa đảo trực tuyến, nơi các đường dây tội phạm mạng vận hành như một ngành công nghiệp xuyên biên giới, gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm và buộc nhiều quốc gia phải mở những chiến dịch truy quét chưa từng có.

Không để không gian mạng trở thành “vùng xám không luật pháp”

Khi nạn nhân sập bẫy “việc nhẹ lương cao” và bị giam giữ tại Campuchia, Nguyễn Thanh Hải xuất hiện để tổ chức “giải cứu”. Dưới sự hỗ trợ truyền thông đắc lực của Trần Văn Công (chủ kênh YouTube “Công Trần TV”), nhóm này liên tục đăng tải các clip dàn dựng quá trình giải cứu kịch tính để tạo lòng tin. Khi gia đình nạn nhân liên hệ, các đối tượng bắt đầu hành vi cưỡng đoạt

Những dấu ấn nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm năm 2025

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ cuộc “cách mạng tinh gọn bộ máy”, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp các đơn vị hành chính. Những thay đổi mang tính lịch sử này vừa mở ra cơ hội phát triển mới, vừa đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT.